Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít," cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định thí điểm phân cấp cho Hội đồng Nhân dân huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong trong quản lý, thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2024-2025.
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2022 là 4,03%, giảm 1,17%, đạt chỉ tiêu từ 1-1,5% của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo Bền vững giai đoạn 2021-2025 do Quốc hội, Chính phủ giao.
Người lao động huyện nghèo được hỗ trợ từ làm thủ tục đến các chi phí đào tạo, học ngoại ngữ, học nghề, khám sức khỏe và cho vay toàn bộ chi phí nhưng số lượng đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn rất ít.
Hoàn cảnh khó khăn khiến những lao động huyện nghèo quyết định đi làm việc ở nước ngoài, để rồi khi trở về họ không chỉ thoát nghèo mà còn giàu kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, địa phương.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát động phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" nhằm tận dụng, phát huy vai trò của dòng họ và đại diện già làng, trưởng bản trong mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
Bốn tiêu chí xác định huyện nghèo gồm: tỷ lệ hộ nghèo, trình độ phát triển kinh tế-xã hội; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện; huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao, biên giới...
Thanh niên dân tộc thiểu số tại 5 huyện ở tỉnh Hòa Bình và Lào Cai sẽ được hỗ trợ học nghề, hướng nghiệp theo nhu cầu thị trường và thực hiện các sáng kiến khởi nghiệp.
Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 265 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 61,4% tổng số xã, cao hơn mức bình quân chung cả nước; có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 275/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 -2020, số huyện nghèo tăng thêm 29 huyện, trong khi đó số huyện thoát
Sáng 28/6, tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Bộ Y tế tổ chức lễ bàn giao 7 bác sỹ trẻ về công tác tại 4 tỉnh miền núi gồm Lào Cai, Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa thông báo về chính sách hỗ trợ người lao động tại các huyện nghèo tham gia kỳ thi tiếng Hàn vào tháng 6 tới, mức hỗ trợ tối đa là 4,5 triệu đồng/người.
Theo Bộ Nội vụ, trong số gần 600 trí thức trẻ được tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 64 huyện nghèo của 20 tỉnh trong cả nước đến nay có 583 đội viên “trụ lại.”
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020.